Iraq: Đánh bom liều chết làm hơn 40 người thương vong

Vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Dibis, thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq.

Quan chức cảnh sát thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq xác nhận, 1 vụ đánh bom liều chết đã xảy ra hôm nay 11/3 tại thành phố này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng thành phố Kirkuk, ông Abdul-Rahman Youssef cho biết, vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Dibis, ngoại ô thành phố, đã làm 2 cảnh sát và 3 dân thường thiệt mạng.

Theo ông Youssef, trong số những người bị thương có rất nhiều học sinh tại một trường học gần đó.

Chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Tuy nhiên nhà chức trách nghi ngờ một nhóm khủng bố có liên hệ với al-Qaeda đã thực hiện vụ đánh bom liều chết này.

Bạo lực tại Iraq đã giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh điểm cách đây 10 năm, song bạo lực và đánh bom gần như vẫn diễn ra hàng ngày tại Iraq./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast