Kinh tế thế giới chưa bảo đảm phục hồi bền vững

Theo Reuters và AFP, tại một hội nghị tổ chức ngày 22-8, ở bang Wyoming, Mỹ, với sự tham gia của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ LB Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng các học giả, chuyên gia kinh tế và quan chức ngân hàng trung ương 35 quốc gia, các đại biểu cho rằng, những dấu hiệu tích cực gần đây của kinh tế Mỹ và các nước châu Á, châu Âu đang dấy lên hy vọng kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái. Tuy nhiên, sự phục hồi bền vững chưa được bảo đảm chắc chắn.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng, đà suy thoái của kinh tế Mỹ dường như đã chạm đáy và dự đoán sẽ phục hồi trong sáu tháng cuối năm nay. Tại châu Âu, hai nền kinh tế lớn nhất là Pháp và Ðức thông báo đạt tăng trưởng trong quý II-2009. Kinh tế Nga, trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do giá dầu giảm mạnh, đã bắt đầu ổn định. Kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi rõ hơn. Chuyển biến tích cực này phản ánh hiệu quả các gói kích cầu quy mô lớn của các chính phủ. Tuy nhiên, điều đó không tác động nhiều đến các nhà đầu tư; các thị trường chứng khoán sụt giá; các nhà đầu tư lo ngại thế giới khó có thể duy trì được quá trình phục hồi bền vững, sau khi các biện pháp kích thích và các chính sách ưu đãi tín dụng kết thúc, các khoản chi tiêu dùng, nhất là tại Mỹ, chưa phục hồi đáng kể...

Nguồn: Báo Nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast