Lật thuyền ở miền Đông Congo, 72 người mất tích

Rạng sáng 25/4, ở miền Đông Congo xảy ra một vụ lật thuyền làm 72 người mất tích. Chủ nhân của con thuyền cho biết, chỉ có 7 người được cứu sống, trong khi tại thời điểm tai nạn xảy ra có khoảng 80 người trên thuyền. Địa điểm xảy ra tai nạn là tại hồ Kivu.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định có thể là do thời tiết xấu, gió lớn.

Congo là một quốc gia rộng lớn ở khu vực Trung Phi, được thiên nhiên ưu đãi với những dòng sông lớn và cánh rừng bạt ngàn. Vì vậy, đường thủy đã trở thành phương tiện đi lại chính của người dân nước này.

Tuy nhiên, hầu hết các tàu thuyền được sử dụng thường không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong bối cảnh ngành công nghiệp tàu thủy không được quản lý tốt, cộng với tình trạng chở quá tải xảy ra "như cơm bữa".

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chiều cùng ngày, tại thành phố Nam Ninh thuộc khu vực tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã xảy ra vụ nổ ở một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu.

Theo nguồn tin tại chỗ, vụ nổ đã làm bùng phát một đám cháy lớn trên diện tích 3.000 m2 và khiến một số tòa nhà cạnh đó đổ sập. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast