Libya xử những đối tượng trung thành với Gaddafi

Hãng AFP đưa tin, ngày 5/2, Libya đã tổ chức phiên xét xử đầu tiên 41 đối tượng trung thành với ông Muammer Gaddafi tại một tòa án binh ở thành phố Benghazi, miền Đông nước này.

Phát biểu khi bắt đầu phiên tòa, được tổ chức công khai, thẩm phán, Đại tá Ali al-Hamida cho biết "đây là phiên xét xử đầu tiên liên quan tới cuộc cách mạng ngày 17/2/2011".

NTC tịch thu một bức ảnh của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi trong căn hộ của một người bị nghi ngờ là phần tử trung thành bất ổn tại Abu Salim. (Ảnh: AFP)
NTC tịch thu một bức ảnh của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi trong căn hộ của một người bị nghi ngờ là phần tử trung thành bất ổn tại Abu Salim. (Ảnh: AFP)

Những đối tượng được đưa ra xét xử đợt này bị cáo buộc ủng hộ chế độ của ông Gaddafi với những âm mưu nhằm đập tan cuộc khởi nghĩa của dân chúng, được phát động ngày 17/2/2011 cũng như giúp các tù nhân bỏ trốn./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast