Nga áp đặt tình trạng khẩn ở miền Nam do cúm lợn

Theo Tân Hoa Xã, ngày 7/8, giới chức Nga cho biết tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt ở một quận thuộc khu vực Krasnodar, miền Nam nước Nga, nơi đang bùng phát một ổ dịch cúm lợn có nguồn gốc từ châu Phi.

Trung tâm về tình trạng khẩn cấp thuộc khu vực nêu trên đã thông báo rằng virus cúm lợn có nguồn gốc từ châu Phi (ASFV) đã được phát hiện ở một trang trại tư nhân, nơi có 15 con lợn bị chết do nhiệm bệnh này. Nguồn truyền nhiễm bệnh hiện vẫn chưa rõ.

Đã có 120 ngàn con lợn bị tiêu hủy
Đã có 120 ngàn con lợn bị tiêu hủy

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết đã tiêu hủy khoảng 12.000 lợn nuôi ở làng Krylovskaya và khu vực phụ cận, cách trang trại tư nhân nêu trên vài km.

Trong những ngày qua, 50 trong tổng số lợn nêu trên đã bị chết do nhiễm ASFV.

Hồi tháng Tư vừa qua, Trung tâm về các tình trạng khẩn cấp khu vực nêu trên cũng đã tạm thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở quận Labinsky vì phát hiện thấy virus cúm lợn tại một trang trại chăn nuôi, đồng thời tiêu hủy 85 con lợn./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast