Samsung xây dựng nhà máy smartphone lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

Việt Nam đang là nơi sản xuất phần lớn lượng điện thoại bán ra thế giới của Samsung. Tuy nhiên, nhà máy smartphone lớn nhất thế giới của hãng này lại được đặt ở thị trường Ấn Độ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cùng nhau cắt băng khánh thành nhà máy điện thoại mới của Samsung tại Ấn Độ. Nhà máy được đặt tại Noida, một thành phố vệ tinh của New Delhi. Với công suất 120 chiếc điện thoại mỗi năm, đây là nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Ấn Độ là một trong những thị trường di động khổng lồ với 400 triệu người sử dụng. Tuy vậy, đây mới là chỉ là con số nhỏ so với dân số 1,3 tỷ người của đất nước này. Điều này cũng đồng nghĩa, Ấn Độ là một trong những mảnh đất tiềm năng hiếm hoi còn sót lại trên thế giới để phát triển thị trường di động.

Samsung xây dựng nhà máy smartphone lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

Những chiếc điện thoại Samsung tới đây sẽ được sản xuất với số lượng lớn ngay tại thị trường Ấn Độ.

Theo số liệu từ IDC, doanh số smartphone tại thị trường Ấn Độ là 124 triệu chiếc trong năm 2017. Với sự xuất hiện của nhà máy Samsung, công ty này có thể kiếm được miếng bánh đáng kể trên thị trường. Samsung cho biết, nhà máy tại Noida sẽ chủ yếu sản xuất những mẫu smartphone dưới 100 USD, bên cạnh đó là các thiết di động hàng đầu như Galaxy S9.

Một trong những lý do khiến Samsung quyết định xây dựng nhà máy của mình bởi chính sách tăng thuế nhập khẩu và khuyến khích sản xuất trong nước của chính phủ Ấn Độ. Các thiết bị truyền thông, điện thoại di động khi được nhập khẩu về Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế suất lên tới 20%. Do vậy, những hãng sản xuất điện thoại ở Ấn Độ như Huawei, Xiaomi hay mới nhất là Samsung sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Mới đây, cả Apple cũng tuyên bố sẽ sản xuất iPhone SE và iPhone 6S tại thị trường Ấn Độ.

Theo vietnamnet

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast