Sóng gió trong quan hệ Nga- Mỹ

Nga dự kiến công bố luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, nhằm trả đũa đạo luật nhân quyền mới của Mỹ mang tên Magnitsky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/12 tuyên bố không thấy lý do gì ngăn cản việc công bố luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, nếu văn kiện này được đánh giá là phù hợp.

Trước đó, Thượng viện Nga đã nhất trí thông qua dự luật này vào ngày 26/12. Đây là rào cản cuối cùng trước khi dự luật được Tổng thống Nga Putin ký ban hành luật.

Biện pháp cứng rắn này được cho là để trả đũa đạo luật nhân quyền mới của Mỹ mang tên Magnitsky nhằm vào các quan chức Nga, liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky. Điều tra dư luận xã hội Nga cho thấy đa số người dân Nga ủng hộ đạo luật này.

Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, đạo luật Magnitsky đã được Thượng viện Mỹ và được Tổng thống Barack Obama ký ban hành, công nhận việc bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga song đi kèm là các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân ở Nga../.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast