Thái Lan: Áo đỏ biểu tình tại Bangkok

Những người biểu tình kêu gọi Chính phủ trả tự do cho lãnh đạo chủ chốt và thành viên UDD đang bị giam giữ, đồng thời kêu gọi Chính phủ Thái Lan phục hồi Hiến pháp năm 1997

Phe Áo đỏ biểu tình tại Bangkok (Ảnh: Reuters)

Phe Áo đỏ biểu tình tại Bangkok (Ảnh: Reuters)

Chiều tối 10/12, hàng ngàn người Áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) đã tập trung tại khu vực tượng đài Dân chủ, trên Đại lộ Ratchadamneon ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) để kỷ niệm 8 tháng giải tán biểu tình của UDD và 78 năm sau khi Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Thái Lan được xây dựng.

Hàng ngàn người Áo đỏ tập trung xung quanh khu vực tượng đài Dân chủ và tràn xuống lòng đường làm giao thông tắc nghẽn. Họ buộc vải đỏ và vải đen cùng với chim bồ câu giấy màu đỏ, trắng treo xung quanh khu tượng đài, thắp nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do biểu tình.

Những người biểu tình kêu gọi Chính phủ trả tự do cho lãnh đạo chủ chốt và thành viên UDD đang bị giam giữ, đồng thời kêu gọi Chính phủ Thái Lan phục hồi Hiến pháp năm 1997.

Lãnh đạo chủ chốt UDD, ông Jatuporn Phromphan và Chủ tịch tổ chức này, bà Thida Thavonset tuyên bố, sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 10 hằng tháng tại khu vực tượng đài Dân chủ và ngày 19/12 sẽ biểu tình tại khu ngã tư Ratchaprasong (thủ đô Bangkok).

Ông Jatuporn Phromphan cũng cho biết, ngày 13/12 nhóm Áo đỏ của UDD sẽ đến Đại sứ quán Nhật tại Thái Lan trao chứng cứ về cái chết của phóng viên ảnh người Nhật làm việc cho hãng tin Reuters, đồng thời trao chứng cứ này cho Ủy ban độc lập điều tra sự thật vì hòa giải dân tộc và cho Liên Hiệp Quốc.

Khoảng 600 cảnh sát được điều đến gìn giữ trật tự an toàn khu vực biểu tình. Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình./.

Theo VOVnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast