Thắm tình hữu nghị Việt Nam- Lào

Từ ngày 24-27/4 Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào do Phó Bí thư T.Ư Đoàn TN NDCM Lào Khăm Phả Phim Mạ Sỏn làm trưởng đoàn đã sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên 2 nước đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi hợp tác làm sâu sắc và củng cố vững chắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên 2 nước. Đặc biệt Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Bô Ly Khăm Xay đã có bề dày truyền thống về mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Tỉnh đoàn 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực: Phát triển mô hình kinh tế, tình nguyện giúp đỡ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào, hỗ trợ học tập tiếng Việt cho Du học sinh Lào tại Hà Tĩnh…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào.

Để tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức các mô hình hoạt động, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào đã đến Hà Tĩnh để cùng giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm về cách thức tổ chức các hoạt động như Hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân…Đây cũng là dịp để hai bên hiểu sâu hơn về chương trình công tác Đoàn, về một số địa danh văn hóa, lịch sử và con người Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào thăm, dâng hương tại khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc...
Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào thăm, dâng hương tại khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc...

Nhân dịp này, Đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy, tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa…

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vui mừng chào đón đoàn đã dành cho tỉnh Hà Tĩnh và Thanh niên Hà Tĩnh những tình cảm thân mật nhất.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong rằng T.Ư Đoàn TN NDCM Lào và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục giáo dục tuổi trẻ hai nước về mối quan hệ truyền thống, gắn bó thủy chung từ lâu đời. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp. Tuổi trẻ hai nước tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước để cùng nhau phát triển trên mọi lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, phối hợp cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn hai nước ngày càng vững mạnh.

...thăm nhà thờ Lý Tự Trọng
...thăm nhà thờ Lý Tự Trọng
và giao lưu văn nghệ tại Trường Đại học Hà Tĩnh
và giao lưu văn nghệ tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Trong chuyến sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm của đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TN NDCM Lào với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, đoàn thăm, dâng hương khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc, nhà thờ Lý Tự Trọng, giao lưu văn nghệ tại Trường Đại học Hà Tĩnh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast