Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan quyết lật đổ chính phủ

Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban ngày 3/12, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bất chấp quyết định của chính phủ rằng sẽ không đối phó với người biểu tình.

Ông Suthep Thaugsuban. Ảnh: Xinhua
Ông Suthep Thaugsuban. Ảnh: Xinhua

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Thaugsuban tuyên bố: "Hôm nay, chúng ta đã giành được thắng lợi một phần, song chúng ta sẽ đấu tranh đến khi nào chế độ của Thaksin bị đẩy lùi", ám chỉ sức ảnh hưởng của anh trai Thủ tướng Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã chỉ thị cho cảnh sát lùi bước và cho phép người biểu tình vào trụ sở cơ quan công quyền, động thái giúp xoa dịu căng thẳng tại thủ đô Bangkok sau hai ngày bùng phát bạo lực làm 5 người thiệt mạng.

T.N (theo Reuters)

Nguồn: Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast