Thủ tướng Putin đăng ký tranh cử tổng thống Nga

Ngày 7/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tới trụ sở Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) để nộp hồ sơ chính thức đăng ký ra tranh cử tổng thống mới với ngày bỏ phiếu đã được ấn định vào 4/3/2012.

Khác với hai lần trước tự ra tranh cử vào năm 2000 và năm 2004, lần này, Thủ tướng Putin được chính đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (UR) mà ông hiện làm Chủ tịch, chính thức đề cử làm ứng cử viên tại Đại hội UR vào ngày 27/11 vừa qua.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: scrapetv.com)
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: scrapetv.com)

Thủ tướng Putin đã nộp cho SIK biên bản Đại hội UR đề cử ông làm ứng cử viên chính thức, bản tự khai thu nhập và tài sản gia đình ông trong 4 năm qua cùng những hồ sơ cần thiết khác.

Như vậy, Thủ tướng Putin trở thành chính khách đầu tiên của Liên bang Nga nộp đơn chính thức đăng ký ra tranh cử tổng thống mới.

Cho đến nay đã có thêm 3 chính khách tuyên bố sẽ tranh chức nguyên thủ quốc gia Nga gồm Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Ghennady Ziuganov, Chủ tịch Đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) Vladimir Girinovsky và thủ lĩnh đảng Nước Nga Công bằng Sergey Mironov.

Dư luận Nga đánh giá kết quả bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI với UR giành 238/450 ghế tạo cơ sở để vững tin ông Putin sẽ đắc cử tổng thống mới ngay trong vòng một bầu cử, và đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ được bổ nhiệm đứng đầu Chính phủ mới của Liên bang Nga vào đầu năm tới./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast