Tòa án Trung Quốc bác đơn kháng cáo của Bạc Hy Lai

Ngày 25.10, Tòa án Tối cao tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo của Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Trùng Khánh, người bị kết án tù chung thân về tội hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực hồi tháng 9, theo Tân Hoa xã.

Bạc Hy Lai (áo trắng) trong phiên tòa xét xử ngày 22.9 - Ảnh: AFP

Tòa án thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) hôm 22.9 đã tuyên án phạt Bạc Hy Lai, 64 tuổi, từng là một trong 25 chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc, tù chung thân về tội hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực, theo Tân Hoa xã.

Ông Bạc đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án tối cao tỉnh Sơn Đông, AFP dẫn thông cáo đăng trên website của tòa án này ngày 9.10.

“Chiếu theo luật, tòa án đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của ông Bạc Hy Lai”, AFP dẫn thông cáo tòa án tối cao tỉnh Sơn Đông.

Nhưng đến hôm nay 25.10, tòa án tối cao tỉnh Sơn Đông bác đơn kháng cáo của ông Bạc, theo Tân Hoa xã.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng vụ xét xử ông Bạc là một bằng chứng thể hiện sự quyết tâm phòng chống tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh.

Phúc Duy

Nguồn: Thanh Niên online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast