Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào Hong Kong

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 25/9, Trung Quốc tái khẳng định sự phản đối can thiệp của nước ngoài vào những vấn đề nội bộ của Hong Kong (Trung Quốc), sau khi một phái viên Mỹ đưa ra những nhận xét đối với Đặc khu hành chính này.

Ảnh minh họa: Global Times
Ảnh minh họa: Global Times

Tại một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối những bình luận vô trách nhiệm của bất cứ nước nào về sự phát triển hệ thống chính trị của Hong Kong.

Ông khẳng định đó là những vấn đề nội bộ của Hong Kong và của Trung Quốc.

Trước đó, phát biểu trước Phòng Thương mại Mỹ ở Hong Kong ngày 24/9, phái viên Mỹ tại Hong Kong, Clifford Hart cho biết ông hoan nghênh quyết định của chính quyền trung ương Trung Quốc thực hiện việc áp dụng cơ chế phổ thông đầu phiếu vào cuộc bầu cử người đứng đầu Hong Kong vào năm 2017 và các cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong năm 2020.

Phía Mỹ không có quy định nào bắt buộc đối với tiến trình bầu cử của Hong Kong.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hối thúc Anh chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast