Xe chở Thủ tướng Ai Cập bị tấn công

Nội các Ai Cập cho biết, vụ tấn công này không mang động cơ chính trị.

Thủ tướng Ai Cập Hesham Kandil đã thoát chết trong vụ tấn công của một nhóm vũ trang nhằm vào đoàn xe hộ tống ông Kandil vào tối 5/5.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, một chiếc xe ô tô đã trà trộn vào đoàn xe hộ tống Thủ tướng và khi các nhân viên an ninh cố gắng để đẩy chiếc xe này ra thì một người trên ô tô đã nổ súng về phía xe an ninh. Chiếc xe này sau đó đã cố gắng chạy trốn song đã bị cảnh sát truy đuổi và bắt giữ 5 kẻ trên xe.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ cũng cho biết, chiếc xe của nhóm vũ trang này đang trên đường tới một khu vực khác thì gặp đoàn xe của Thủ tướng Kandil. Trong khi đó, nội các Ai Cập cho biết, vụ tấn công này không mang động cơ chính trị.

Thủ tướng Kandil đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ phe đối lập rằng chính phủ của ông đang làm việc kém hiệu quả, đồng thời yêu cầu ông từ chức. Tuy nhiên,người phát ngôn Tổng thống Ai Cập ngày 3/5 cho biết, Tổng thống Mursi không có ý định sa thải ông Kandil trong cuộc cải tổ nội các của mình./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast