Bộ Công thương thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/1, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Công thương tổ chức hội nghị phổ biến thông tin về các hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thúc đàm phán. Các sở, ngành liên quan các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế phổ biến về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự tham gia của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế phổ biến về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự tham gia của Việt Nam

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế và lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công thương, Bộ Tài Chính phổ biến về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự tham gia của Việt Nam; cơ hội và thách thức từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Kết quả, cơ hội và thách thức, một số khuyến nghị; cam kết thuế trong khuôn khổ Hiệp định TPP, EVATA…

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã nêu một số câu hỏi liên quan và được đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính giải đáp cụ thế, rõ ràng, nhất là vấn đề Hiệp định TPP và sự tham gia của Việt Nam.

Theo ông Trần Quốc Khánh, ngày 5/10/2015, sau hơn 5 năm đàm phán, các nước tham gia đã đạt được đồng thuận về tất cả các vấn đề và chính thức tuyên bố việc kết thúc đàm phán hiệp định.

Nếu được quốc hội 12 nước phê chuẩn, Hiệp định TPP sẽ tạo ra một khu vực thương mại tư do (FTA) lớn nhất từ trước đến nay, với tổng GDP lên đến 28.000 tỷ USD, chiếm 40% tổng GDP và khoảng 30% tổng thương mại toàn cầu.

Các nước tham gia đàm phán hiệp định kỳ vọng TPP sẽ là một mô hình mới cho hợp tác kinh tế khu vực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, có khả năng xử lý một số vấn đề lớn đang đặt ra cho thương mại quốc tế vào đầu thế kỷ 21…

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast