Giá dầu có thể xuống mức 10 USD/thùng

Sau khi giá dầu rơi khỏi mốc 30 USD/thùng vào hôm 12/1, dự báo giá dầu có thể còn tiếp tục tạo lập các kỉ lục thấp mới.

Giá dầu thế giới tiếp tục trượt dốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thế giới tiếp tục trượt dốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Giữa phiên giao dịch ngày 12/1, giá dầu nhọt nhẹ WTI (Mỹ) giao tháng 2 có lúc chỉ còn 29,96 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2003, giá dầu WTI rơi khỏi mốc 30 USD/thùng.

Sau đó, giá dầu WTI đã phục hồi nhẹ, nhưng tựu chung phiên 12/1 vẫn giảm 3,1%, đóng cửa ở mức 30,44 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,19%, đạt 30,86 USD/thùng.

Như vậy, tính tới ngày 12/1, giá dầu WTI đã có 7 phiên giảm điểm liên tiếp, hình thành chu kỳ giảm giá dài nhất kể từ mùa hè năm 2014.

Trưởng Bộ phận sách lược hàng hóa thuộc Ngân hàng Saxo Bank của Đan Mạch, ông Ole Hansen cho biết kể từ sau cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tổ chức đầu tháng 12/2015 với quyết định duy trì chính sách không hạn chế sản lượng tới nay, giá dầu đã giảm 1/3.

Các nhà đầu tư dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc sẽ không cho giá dầu có cơ hội phục hồi trong tương lai gần, quy mô bán khống dầu mỏ cũng tăng mạnh và các ngân hàng đầu tư đang rầm rộ cổ súy cho thuyết giá dầu trở về thời đại 20 USD/thùng.

Đặc biệt, Trưởng Bộ phận nghiên cứu hàng hóa cơ bản của Ngân hàng Standard Chartered (Anh), ông Paul Horsnell thậm chí còn chỉ rõ giá dầu có khả năng giảm xuống mức thấp lịch sử mới, chỉ còn 10 USD/thùng.

Theo Phương Linh/baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast