Hoàn tất xây dựng chợ tạm sau sự cố cháy chợ Bộng

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo cho người dân kinh doanh, buôn bán sau sự cố cháy chợ Bộng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo HTX Môi trường, thương mại tổng hợp xã Đức Bồng triển khai xây dựng hệ thống ki-ốt chợ tạm trong thời gian sớm nhất.

Sau sự cố cháy chợ Bộng, người dân Vũ Quang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình buôn bán, kinh doanh. Trước yêu cầu bức thiết đó, huyện Vũ Quang đã đồng ý phương án xây dựng chợ tạm dọc bên trục đường Ân Phú - Cửa Rào, theo dọc bờ đê Lỗ Lò, cách chợ cũ gần 50m.

Hoàn tất xây dựng chợ tạm sau sự cố cháy chợ Bộng ảnh 1

Hoàn thành các công đoạn cuối cùng hệ thống 75 ki-ốt

Trong đợt 1, HTX Môi trường, thương mại tổng hợp xã Đức Bồng đã triển khai xây dựng 75 ki-ốt với tổng kinh phí đầu tư gần 400 triệu đồng. Các ki-ốt được xây dựng trên nền bê tông, ngăn cách bằng hệ thống khung, lưới thép, mái lợp tôn; diện tích bình quân 8m2/ki-ốt.

Đơn vị quản lý chợ dự kiến hỗ trợ không thu tiền thuê ki-ốt đối với 42 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do hỏa hoạn.

Sau gần 1 tháng thi công, hệ thống ki-ốt tại khu vực chợ tạm cơ bản đã hoàn thành, HTX Môi trường, thương mại tổng hợp xã Đức Bồng đang hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, điện chiếu sáng.

Dự kiến, cuối tháng 9/2015, hệ thống chợ tạm sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con tiểu thương.

HTX Môi trường, thương mại tổng hợp xã Đức Bồng cũng sẽ tiến hành xây dựng chợ mới theo quy hoạch ngay sau khi UBND huyện Vũ Quang bàn giao mặt bằng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast