Giai đoạn 2010-2015, Hà Tĩnh đầu tư xây dựng mới 19 chợ, cải tạo, nâng cấp 31 chợ với tổng kinh phía 770 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa 628,5 tỷ đồng. Từ cuối năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý 23 chợ. Một số điển hình trong đầu tư xã hội hóa chợ như: chợ Hội (Cẩm Xuyên), chợ Nam thị trấn Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh), chợ Hồng Lĩnh, chợ Sơn Châu (Hương Sơn), chợ Trung Đình (TP. Hà Tĩnh).
Tại hội thảo, ông Dương Văn Chiến Chủ tịch HĐTV Công ty TNHHTM Hải Âu đã ký kết biên bản ghi nhớ với lãnh đạo Sở Công thương, UBND huyện Thạch Hà về đầu tư chợ thị trấn Thạch Hà. |
Việc chuyển đổi bước đầu đưa lại những hiệu quả rõ nét về thu ngân sách và quản lý chợ, góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, phục vụ đời sống người dân. Tuy nhiên, nhìn chung, hoạt động quản lý chợ thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế.
Do chuyển đổi mô hình chợ còn mới nên các đơn vị vẫn lúng túng, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của công tác chuyển đổi nên tiến độ còn chậm; việc chuyển đổi cơ bản đang tập trung ở một số chợ trung tâm huyện, thị…
Tại hội thảo, nhà đầu tư, ban quản lý các chợ đã nêu những băn khoăn, khó khăn vướng mắc, bất cập, lúng túng trong công tác chuyển đổi. Nhiều ý kiến đã được cơ quan chức năng giải đáp trực tiếp, hoặc tiếp thu, giải đáp trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, thời gian qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực trong chuyển đổi mô hình chợ và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, hầu hết các chợ cấp huyện, chợ nông thôn đang có nhu cầu cấp thiết kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Do vậy, cần phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tập trung hoàn thành tốt việc chuyển đổi chợ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.