Phối hợp hiệu quả trong ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

Công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại giữa các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và KKT Cửa khẩu Cầu Treo thời gian qua, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ đã phát huy tốt hiệu quả. Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy, động vật quý hiếm bị các lực lượng chức phát hiện và xử lý kịp thời, được chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao...

Vụ vận chuyển tê tê với số lượng lớn bị các ngành chức năng ở Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ
Vụ vận chuyển tê tê với số lượng lớn bị các ngành chức năng ở Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ

Là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại..., trong năm 2012 và 2 tháng đầu năm 2013, cán bộ, CCVC của 2 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo và KKT Cửa khẩu Cầu Treo đã bắt giữ: trên 200 vụ gian lận thương mại (2 tháng đầu năm 2013 phát hiện 37 vụ); 9 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ trên 3,3 g hê rô in, 6 bánh cần sa, 10,44 kg ma túy dạng đá, 16 viên hồng phiến...

Đặc biệt, trong đợt ra quân phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp tết Quý Tỵ vừa qua, Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và BĐBP Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã lớn nhất từ trước tới nay với 500 kg tê tê, trị giá gần 2 tỷ đồng vào đêm 26/12/2012...

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh, cho biết: Các lực lượng chức năng như: Công an, BĐBP, Hải quan và Ban Quản lý KKT Cầu Treo, chính quyền địa phương trên địa bàn hàng năm đều có quy chế phối hợp. Tùy từng thời điểm, điều kiện cụ thể, các lực lực lượng, địa phương trên lại tổ chức phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ... Sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Công an, BĐBP, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã thực sự góp phần quan trọng giúp cho Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

“Chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện với tinh thần và trách nhiệm cao...”, Thượng tá Chính trị viên Đồn BP CK Cầu Treo Nguyễn Ngọc Lợi, nói. Được biết, không chỉ trực tiếp tổ chức phá hàng chục chuyên án, vụ án, nhất là án ma túy, BĐBP Hà Tĩnh nói chung, BĐBP Đồn CK Cầu Treo nói riêng đã có sự hỗ trợ, phối hợp rất kịp thời, có hiệu quả các lực lượng chức năng khác trên địa bàn, nhất là đối với lực lượng hải quan trong công tác phòng, chống, buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, động vật rừng.

Không chỉ tại Cổng A(CK Cầu Treo) và Cổng B(KKT Cầu Treo) mà tại các khu vực 2 bên cách gà Cửa khẩu, Cổng C (xã Sơn Thọ - Hương Sơn), Cổng D(xã Sơn Lĩnh - Hương Sơn)... đều luôn có sự tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình của Hải quan, BP và Công an. Sự phối hợp ngày càng có hiệu quả đã giúp cho các lực lượng ở đây luôn sát cánh bên nhau phá nhiều vụ án, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp mà điển hình là vụ bắt 8 đối tượng vận chuyển 60 bánh hê rô in vào cuối tháng 12 năm 2012 vừa qua. Vụ án không chỉ được chú ý bởi tính phức tạp, quy mô lớn mà còn là bài học thành công của công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài tỉnh...

Ông Nguyễn Kim Hảo - Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, cho biết: Chính quyền, các tổ chức xã hội địa phương và các lực lượng chức năng như: Công an, BP, Hải quan... còn thường xuyên phối hợp với nhau tổ chức tuyên truyền, vận động người dân địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể ở đây là không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu; tố giác những hành vi, đối tượng vi phạm pháp luật; hiểu rõ những tác hại, hệ lụy của buôn lậu, gian lận thương mại đối với cộng đồng xã hội.

Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trên không chỉ giúp quản lý tốt địa bàn mà đã và đang góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại KKT trọng điểm của cả nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast