Việt Nam đã có phương án cuối cùng đàm phán TPP

Bộ Công thương vừa công bố những thông tin mới nhất về tình hình hợp tác quốc tế, đàm phán các hiệp định thương mại.

Theo đó, Bộ đã hoàn thành dự thảo cuối cùng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020; hoàn thành cơ bản việc đàm phán chương "Thương mại dịch vụ" và chương "Đầu tư" trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Nhật Bản (AJCEP); hoàn thành việc đàm phán, chuẩn bị ký kết Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN - Ấn Độ...

Ảnh: KT

Ảnh: KT

Đặc biệt, Bộ Công thương tiết lộ "có khả năng sẽ khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương với Hàn Quốc". Như vậy sau Nhật Bản, Việt Nam sẽ có thể đàm phán với Hàn Quốc. Đây là thị trường Việt Nam nhập siêu lớn, thường chỉ sau Trung Quốc.

"Tôi biết có những doanh nghiệp Mỹ đi theo tất cả 19 vòng đàm phán" - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) Adam Sitkoff nói với Tuổi Trẻ về sự tham gia tích cực của cộng đồng kinh doanh Mỹ vào quá trình thương lượng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là một trong hai hiệp định thương mại tự do quan trọng mà Việt Nam kỳ vọng sẽ kết thúc đàm phán trong năm 2014, bên cạnh hiệp định với Liên minh châu Âu.

Trước đó, trong một lần trao đổi với báo chí nhân dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 28, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã xác nhận số doanh nghiệp Mỹ đi theo đoàn đàm phán TPP của nước này nhiều khi còn đông hơn cả số thành viên đàm phán chính thức.

Ông nói: "Họ cố gắng để bảo vệ tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp mình hay ngành nghề mà họ kinh doanh. Tôi nghĩ điều này phía Việt Nam còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa"./.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast