[Photo] Người dân Iraq bỏ nhà cửa tháo chạy khỏi vùng chiến sự

(Baohatinh.vn) - Dân thường bị mắc kẹt trong các vùng chiến sự căng thẳng ở Mosul chấp nhận bỏ lại nhà cửa để đi lánh nạn giữa lúc các lực lượng Iraq, dưới sự yểm trợ từ trên không của liên quân do Mỹ đứng đầu, đang rầm rập tiến về phía tây thành phố.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Quang cảnh bên trong một xe buýt chở người dân Iraq chạy trốn khỏi một ngôi làng bị phiến quân Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng để tới trại Hammam Ali ở nam Mosul.

Trước đó, ngày 19/2, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, trong một thông báo được phát trên truyền hình, tuyên bố mở màn chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm khu vực phía tây Mosul, tiến tới giải phóng hoàn toàn thành phố này từ tay IS.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Dân thường Iraq trên một chuyến xe hướng đến trại Hammam Ali. Baghdad mở chiến dịch giành lại thành phố Mosul từ IS vào tháng 10 năm ngoái. Đến tháng 1 năm nay, quân đội Iraq tuyên bố giành lại được khu vực đông Mosul, nửa phía tây vẫn đang nằm trong tay nhóm phiến quân. Ranh giới giữa hai bên là con sông Tigris.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Các lực lượng Iraq dưới sự yểm trợ của Mỹ hiện đang củng cố các các vị trí chiếm được ở phía nam Mosul trước khi tiến công nhằm đánh bật các tay súng IS ở nửa phía tây thành phố. Trong ảnh là một thành viên thuộc lực lượng an ninh Iraq đang hỗ trợ một phụ nữ và hai bé gái vừa chạy thoát khỏi khu vực bị IS chiếm đóng, di chuyển đến ngôi làng Albu Saif vừa được giải phóng ở nam Mosul.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Nửa phía tây thành phố Mosul tuy diện tích nhỏ hơn nhưng lại có dân số đông hơn. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có tới 800.000 dân thường sống ở tây Mosul. Trong ảnh: Những người đàn ông Iraq trên một chuyến xe buýt tiến về trại Hammam Ali ở nam Mosul.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Tình trạng thiếu điện, thực phẩm, nước uống nghiêm trọng giữa bối cảnh các cuộc giao tranh diễn ra ngày một khốc liệt đang đặt các dân thường ở Mosul đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) kêu gọi lực lượng an ninh Iraq làm hết sức để bảo vệ 350.000 trẻ em còn kẹt lại ở tây Mosul.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Một chiếc xe buýt chở người dân đi lánh nạn.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng thông báo đã sẵn sàng trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Iraq.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Một cậu bé tị nạn người Iraq ngồi bên trong xe cút kít tại trại Khazer.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Nụ cười hồn nhiên của một bé gái Iraq tại trại Khazer.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Những trẻ em Iraq ở Mosul chơi đùa tại trại Khazer.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Dân tị nạn Iraq ôm những túi hàng viện trợ nhận đạo đi bên trong trại Hassan Sham, phía đông Mosul.

photo nguoi dan iraq bo nha cua thao chay khoi vung chien su

Hai bé trai Iraq cùng gia đình chạy trốn khỏi IS chơi đùa bên những túp lếp tại trại Hassan Sham, phía đông Mosul.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast