Tổ chức Hamas đe dọa “xóa bỏ” sự tồn tại của nhà nước Israel

TTXVN/THX đưa tin người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza Yehya Sinwar ngày 19/10 tuyên bố phong trào này sẽ không thảo luận về việc thừa nhận Israel mà về cách thức “xóa bỏ” sự tồn tại của nhà nước này.

to chuc hamas de doa xoa bo su ton tai cua nha nuoc israel

Người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza Yehya Sinwar. (Nguồn: AFP)

Ông Sinwar cho biết: “Đã qua thời điểm thảo luận về việc thừa nhận Israel hay không. Hiện tại là lúc bàn về thời điểm chúng tôi sẽ xóa bỏ sự tồn tại của nhà nước này."

Tuyên bố trên được ông Sinwar đưa ra trong cuộc họp với các thanh niên Palestine tại Dải Gaza hôm 19/10 để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hòa giải mà Hamas mới ký với Fatah tại Cairo.

Ông này cũng kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sớm tới thăm khu vực này và gặp gỡ Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Gaza.

Ông Sinwar tuyên bố Hamas đã quyết định và sẽ không hủy bỏ thỏa thuận hòa giải với nội dung chính quyền đồng thuận của ông Abbas sẽ tiếp quản việc kiểm soát Gaza./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast