Gặp mặt truyền thống nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Sở VH-TT&DL vừa tổ chức buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống hoạt động và những kết quả trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Việt Nam thời gian qua và định hướng mở rộng quy mô hoạt động của Hội di sản Hà Tĩnh thời gian tới.

Năm 2010, nhiều lĩnh vực của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Tĩnh được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cung cấp cho cán bộ và nhân dân những thông tin, tri thức bổ ích về truyền thống văn hóa của quê hương nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, nhiều đề tài về di sản văn hóa được tổ chức, triển khai đã cung cấp một cách khoa học và có hệ thống các di sản văn hóa Hà Tĩnh. Thời gian qua, hoạt động bảo tồn di sản cũng được triển khai có hiệu quả với 72 di tích được xếp hạng quốc gia, 220 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Các chi hội cũng tích cực hơn trong việc phát hiện và bảo quản cổ vật quý...

Hội gióng vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
Hội gióng vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Trong thời gian tới, Hội Di sản Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động kết nạp thêm hội viên và xúc tiến thành lập các chi hội cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân bình chọn Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long vào 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast