Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ XVII

Sáng 22 - 8, Hội Mỹ thuật Việt nam phối hợp với Hội LH VHNT Hà Tĩnh và Sở VH – TT & DL tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung lần thứ XVII.

Tới dự khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện ,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương cùng đông đảo họa sỹ đến từ 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao giải B cho 2 tác giả
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao giải B cho 2 tác giả

Từ 199 tác phẩm gửi về, ban tổ chức triển lãm đã chọn treo 162 bức tranh của 149 tác giả, trong đó 64 tác phẩm của 54 tác giả là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, 98 tác phẩm của 85 hội viên và các cộng tác viên các hội LH VHNT địa phương. Các tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được thể hiện bằng các chất liệu sơn dầu, lụa, acrilic, sơn mài, chất liệu tổng hợp, khắc gỗ, khắc mika và tượng, phù điêu đã mang đến cho người xem những góc nhìn đặc biệt về cuộc sống.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã bày tỏ sự vui mừng trước thành công của liên hoan lần này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: công cuộc bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra cho văn hóa nghệ thuật trong đó có mỹ thuật, trách nhiệm phải nỗ lực vươn lên để có nhiều tác phẩm đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng và khắt khe của công chúng. Do đó mỹ thuật cần có nhiều sáng tạo với những tác phẩm có nội dung tư tưởng cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, có tác dụng sâu sắc đối với cuộc sống và nghệ thuật, thể hiện được cốt cách dân tộc, tinh thần thời đại mới. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với bề dày truyền thống, với hơi thở thời đại mới, các họa sỹ khu vực Bắc miền Trung sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới, xuất sắc sánh vai với các khu vực khác trong cả nước.

Tại buổi khai mạc BTC cũng đã trao 2 giải B (không có giải A) cho tác phẩm Ngẫu của tác giả Phan Hải Bằng và Biển tình của tác giả Phan Thanh Bình thuộc đoàn Thừa Thiên Huế, 1 giải C cho tác phẩm Thư ở đảo của tác giả Trịnh Hoàng Tân thuộc đoàn Quảng Trị và tặng thưởng cho 4 tác phẩm. Hội đồng chấm giải cũng đã xét hỗ trợ sáng tác cho 10 tác phẩm của 10 hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra, theo đề nghị của Hội LH VHNT Hà Tĩnh,hội đồng cũng trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 4 giải KK cấp tỉnh cho các tác giả.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 28 – 8 tại TT Văn hóa tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast