Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

(Baohatinh.vn) - Sau chương trình khai mạc, ngày 26/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, 13 CLB của Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày biểu diễn thứ nhất với 42 tiết mục đặc sắc.

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

Trong ngày biểu diễn đầu tiên, khán giả đã được thưởng thức nhiều làn điệu cổ thấm đẫm hồn quê và nhiều tiết mục được biên soạn lời mới đậm hơi thở thời đại

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

Cùng với những làn điệu cổ, không gian sinh hoạt xưa được tái hiện lại rất sinh động trên sân khấu. Hầu hết các CLB đều mang đến liên hoan những tiết mục diễn xướng được dàn dựng công phu với đạo cụ, trang phục đúng theo nội dung của lời hát.

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

"Ví giặm phường Đan" của CLB xã Tùng Lộc (Can Lộc) là một trong những tiết mục lời cổ mới sưu tầm, được dàn dựng độc đáo, hấp dẫn khán giả

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

Trong ngày thứ nhất, các CLB dân ca tỉnh Nghệ An gửi đến liên hoan 20 tiết mục. Trong ảnh: Tiết mục "Hành quân qua đất Lam Hồng" của CLB Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

CLB ví, giặm Tân Sơn (Đô Lương - Nghệ An) với tiết mục "Khúc hát giao duyên"

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

"Thành phố Hà Tĩnh làm theo lời Bác" - một trong những tiết mục đậm dấu ấn địa phương tại liên hoan lần này

Khán giả Hà Tĩnh được thưởng thức nhiều tiết mục dân ca ví, giặm đặc sắc

"Nhịp chèo rẽ sóng ra khơi" của CLB ví, giặm Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) được dàn dựng công phu, vừa đậm dấu ấn văn hóa địa phương, vừa thấm dẫm hồn quê Nghệ Tĩnh

13 CLB tham gia biểu diễn trong ngày đầu tiên gồm: Tân Giang, Cẩm Nhượng, Thạch Tân, Thạch Bằng, Tùng Lộc, Tiên Điền, Kỳ Giang (Hà Tĩnh); Nghĩa Đồng, Tân Sơn, Đồng Thành, Sa Nam, Quang Phong, Hưng Tân (Nghệ An).

Các CLB đã mang đến liên hoan những tiết mục lời cổ đặc sắc như: "Ví giặm phường Đan", "Thập ân phụ mẫu", "Trai nốc lái - gái Cồn Gò", "Xẩm luồn", "Thợ đục"…

Ngoài ra cũng có rất nhiều tiết mục được biên soạn phát triển trên cơ sở lời cổ như: "Trai đan chế - Gái vạn đò", "Trai làng Đài – gái làng Sẻ", "Làng bún", "Trai khôn tìm vợ chợ đông"…; nhiều tổ khúc dân ca lời mới đậm dấu ấn địa phương như: "Sắc mới Thái Hòa", "Hưng Tân khúc hát nghĩa tình", "Nghĩa Đồng quê tôi", "Thành phố Hà Tĩnh làm theo lời Bác", "Bừng sáng làng quê kiểu mẫu", "Lộc Hà đẹp mãi một miền quê", "Quê hương Thạch Tân xây dựng nông thôn mới"…

Ngày 27/8, liên hoan sẽ tiếp tục với phần tranh tài của 7 CLB còn lại của Hà Tĩnh và Nghệ An.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast