Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh).

khao sat lap quy hoach xay dung trung tam bao ton van hoa dan toc chut

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 4/4/2018 về việc giới thiệu địa điểm khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Chứt tại xã Hương Liên (Hương Khê).

Theo đó, UBND tỉnh tiến hành giới thiệu địa điểm, cho phép UBND xã Hương Liên khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chứt tại chân núi Ka Đay (thuộc bản Rào Tre) với diện tích khoảng 2.600 m2. Phía Bắc trung tâm giáp đường đi khu tái định cư dân tộc Chứt; phía Nam giáp núi Ka Đay; phía Đông giáp khe nước; phía Tây giáp khu dân cư.

khao sat lap quy hoach xay dung trung tam bao ton van hoa dan toc chut

Bản Rào Tre ngày càng đổi mới và phát triển. Ảnh P.V

Bản Rào Tre hiện có 41 hộ dân với 147 nhân khẩu thuộc đồng bào dân tộc Chứt. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh nói chung từng bước ổn định, biết sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng, con em đến tuổi đều được đi học.

Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt thường xuyên được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Đặc biệt, ngày 3/9/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt.

Tuy nhiên, hiện nay, đời sống của bà con dân tộc Chứt còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, việc xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với bà con dân tộc Chứt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast