Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận bộ sưu tập sách quý

(Baohatinh.vn) - Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận bộ sưu tập sách gồm 9 cuốn về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

khu di tich nguyen du tiep nhan bo suu tap sach quy

Cuốn sách nghiên cứu của Maurice DURAND - EFEO Paris 1966

Bộ sưu tập do gia đình chị Song Hương hiện công tác tại Ban Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường Sorbonne Université (Đại học Paris VI UMPC và Đại học Paris IV Sorbonne - Paris), nước Cộng hòa Pháp trao tặng.

Trong bộ sưu tập có cuốn "Kim Vân Kiều, bản dịch tiếng Pháp của Xuân Phúc và Xuân Việt, NXB Gallimard/Unesco 1961 và cuốn "Kim Vân Kiều - In lại bản dịch tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, NXB LF Les Editions de la Frémillerie 2017", "The Tale of Kieu - Truyện Kiều, NXB JuaHu Books (Anh) 2014 - Bản tiếng Việt" được chị Song Hương sưu tầm mua trên trang đấu giá trực tuyến ebay và trang thương mại điện tử Amazon.

Các cuốn Kim Vân Kiều, bản dịch tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, NXB Văn học in lại 1994; Mélanges sur Nguyễn Du, nghiên cứu của Maurice DURAND - EFEO Paris 1966; Kim Vân Kiều, bản dịch tiếng Anh của Lê Xuân Thuỷ, NXB Văn học 1994; Kiều, bản dịch tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện, NXB L’Harmattan 1999; Kim Vân Kiều, bản dịch tiếng Pháp của Xuân Phúc và Xuân Viên, NXB Gallimard / Unesco 1987; Nguyễn Du, bình luận văn học - Vũ Tiến Quỳnh biên soạn, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh 1997 đều được chị Song Hương sưu tầm ở Sudestasie, hiệu sách lớn lâu đời nhất ở Pháp về Việt Nam và Đông Nam Á.

khu di tich nguyen du tiep nhan bo suu tap sach quy

Chị Song Hương (người thứ hai từ phải sang) còn trao tặng Ban quản lý di tích Nguyễn Du bộ 7 CD và 7 DVD phổ nhạc toàn bộ Truyện Kiều của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ở Pháp, Viện sĩ Viện Hàn Lâm Âu châu.

Ông Hồ Bách Khoa - Trưởng BQL Khu di tích Nguyễn Du cho biết: "Song Hương là một Việt Kiều có tình yêu đặc biệt với di sản của Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là bộ sách và hiện vật có giá trị lớn về nhiều mặt, sắp tới chúng tôi sẽ đưa ra trưng bày để phục vụ du khách trong nước và quốc tế khi về khu di tích tham quan, tìm hiểu".

Chị Song Hương, quê Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp Khoa Văn Đại học Sư Phạm 1 Hà Nội, Thạc sĩ Văn trường Đại học KHXH & NV Hà Nội đã qua Pháp tập trung nghiên cứu về sự liên quan văn hoá Việt Pháp và văn hoá, lịch sử Hà Tĩnh. Chị Song Hương hiện công tác tại Ban Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của trường Sorbonne Université (Đại học Paris VI UMPC và Đại học Paris IV Sorbonne-Paris) Nước Cộng hòa Pháp.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast