Linh thiêng, xúc động chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 10

“Màu hoa đỏ” chính là những lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Tối 22/7, tại Nhà hát Đài TNVN đã diễn ra chương trình nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 10 năm 2017 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đài TNVN phối hợp tổ chức.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Tới dự chương trình có bà Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài TNVN - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Chương trình Màu hoa đỏ nhằm tri ân với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Chương 1 với chủ đề Mẹ Việt Nam anh hùng với chùm ca khúc ca ngợi người mẹ Việt Nam. Ca sĩ Đăng Thuật và vũ đoàn Dòng thời gian thể hiện ca khúc Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

NSƯT Mai Hoa sâu lắng với ca khúc Mẹ của nhạc sĩ Phan Long.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Ca sĩ Thu Huyền và vũ đoàn Dòng thời gian thể hiện ca khúc Huyền thoại mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Tốp ca nam Đài TNVN thể hiện ca khúc Mẹ Việt Nam anh hùng của nhạc sĩ An Thuyên.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Chương 2 với chủ đề Dáng đứng Việt Nam đã ôn lại lịch sử bất khuất, hào hùng của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

NSƯT Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng thể hiện ca khúc Tổ quốc, lời thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, được nhạc sĩ Lê Quang phổ nhạc.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Ca sĩ trẻ Đinh Trang thể hiện ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Ca sĩ Thu Hiền nồng nàn, sâu lắng với ca khúc Lời ru cỏ non, một sáng tác của Trung tướng Hữu Ước.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc Dáng đứng Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

NSND Thái Bảo ôm đàn ghi ta thể hiện ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Hành trình 10 năm Màu hoa đỏ gắn liền với các hoạt động tri ân, thăm hỏi, trao quà cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Bà Lâm Phương Thanh và ông Nguyễn Thế Kỷ trao quà cho một số thương binh, bệnh binh tiêu biểu của Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cả khán phòng cùng đứng lên lắng nghe ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.

linh thieng xuc dong chuong trinh nghe thuat mau hoa do lan thu 10

Màu hoa đỏ chính là những lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast