Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

(Baohatinh.vn) - Tối 27/5, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện tới dự.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” ảnh 1
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” ảnh 2

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã công bố thành lập BTC cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”. BTC có trách nhiệm xây dựng chương trình, ban hành thể lệ cuộc thi. Theo đó, đối tượng dự thi gồm: ĐVTN, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bài dự thi phải viết tay bằng tiếng Việt trên giấy A4... Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 bài dự thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: BTC cuộc thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt cuộc thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: BTC cuộc thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tốt cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBND các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tập hợp toàn thể cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc để người dân thêm hiểu biết, trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc; đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản của Truyện Kiều và Nguyễn Du, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý, BTC cuộc thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tốt cuộc thi. Các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, ĐVTN, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” ảnh 4

Đại diện ĐVTN phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Nghi Xuân cùng lực lượng ĐVTN đã thể hiện lòng tự hào là người con trên quê hương Nguyễn Du, khẳng định sẽ cùng với ngành, huyện và các tầng lớp nhân dân, sinh viên, học sinh tham gia cuộc thi nghiêm túc.

Giải thưởng cuộc thi gồm: giải tập thể: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 3 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải giá trị 2 triệu đồng; giải cá nhân: 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng, 1 giải nhất 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.

Các bài đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được trưng bày tại Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Thời gian nhận bài dự thi trước 17h ngày 30/9/2015 (theo dấu bưu điện); tổng kết trao giải trước ngày 30/10/2015.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast