Phát hiện xương động vật hoá thạch rất lạ

Trong quá trình sưu tầm hiện vật, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện tại gia đình ông Trần Hải ở xóm Đông Tiến, xã Thạch Đồng (thành phố Hà Tĩnh) đang lưu giữ một loại xương động vật hoá thạch rất lạ.

Xương động vật hoá thạch có màu nâu vàng và cứng (chất sừng) với chiều dài 32cm, cao 15cm. Quan sát theo thế úp thì phía trên có lớp như gai sừng, mỗi bên có 7 sống nổi; theo thế nằm ngang thì thấy rõ 11 lớp màu trắng tựa hình elip (thu nhỏ dần về hai đầu), giống như mặt nhai của hàm răng động vật.

Xương động vật lạ khi để úp xuống...
Xương động vật lạ khi để úp xuống...
và khi để nghiêng
và khi để nghiêng

Ông Trần Hải - chủ của hiện vật lạ này cho biết, cách đây một thời gian, trong quá trình đào hố thoát nước trong vườn nhà, ông vô tình phát hiện xương động vật hoá thạch trên ở độ sâu khoảng 1m (vị trí phát hiện cách bờ biển theo đường chim bay khoảng 6 km). Thấy lạ, ông mang lên rửa sạch và lưu giữ. Đã có nhiều người sưu tầm cổ vật đến hỏi mua nhưng ông không bán bởi ông chưa hiểu hoá thạch đó có giá trị như thế nào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast