Phát huy truyền thống văn hóa Thành Sen

Khi những con đường hoa trong lòng Thành Sen bắt đầu hòa sắc trong bức tranh mùa hè rực rỡ ấy cũng chính là thời khắc những xúc cảm thiêng liêng ngày thị xã “thay áo mới” lại sống dậy trong trái tim tôi. 5 năm đã trôi qua, vẫn dáng vóc ấy nhưng trên những ngả đường, góc phố một diện mạo mới đã hình thành. Đó chính là nhờ sự đổi thay mạnh mẽ trong tư duy, nếp nghĩ, nếp làm của người dân thành phố…

Trải qua 180 năm hình thành và phát triển cùng tỉnh nhà, Thành Sen vẫn luôn là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với những con người mang cốt cách thanh cao, lịch lãm, nhân ái, thuận hòa... Giữ gìn và phát triển vốn quý đó trong thời đại mới là trách nhiệm không của riêng chính quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân sống trong linh khí của Trung Tiết, Thành Sen, của sông Phủ, núi Nài. Đặc biệt, ngày nay với diện mạo của một thành phố trẻ, điều đó càng được chú trọng hơn. Anh Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UNND thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với việc có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, thành phố còn chú trọng xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chúng tôi cò tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”. Nhờ được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng ý Đảng, hợp lòng dân nên việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị được nhân dân hưởng ứng trên diện rộng và ở trên lĩnh vực nào cũng có những kết quả rất khả quan góp phần làm nên diện mạo mới của thành phố”.

Đua thuyền trên sông Cụt - nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân thành phố Hà Tĩnh

Đua thuyền trên sông Cụt - nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân thành phố Hà Tĩnh

Để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn coi trọng và hết sức quan tâm vấn đề xây dựng tư tưởng chính trị. Công tác này đã được cụ thể hóa bằng cách gắn với các phong trào cụ thể như: “xây dựng gia đình văn hóa”, “khối phố văn hóa”, “người tốt việc tốt”, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “giúp nhau xóa đói giảm nghèo” … đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và xây dựng nông thôn mới… Từ những phong trào đó, những giá trị văn hóa truyền thống về cốt cách con người Hà Tĩnh được phát huy, tình làng nghĩa xóm được gắn bó bền chặt…Ngoài ra, thành phố còn tập huấn nhiều chuyên đề về “ Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” cho nhiều thành phần ở nhiều cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, nhất là trong trường học và đối tượng kinh doanh... Thông qua những chuyên đề đó, vấn đề văn hóa, văn minh đô thị được định hình rõ nét, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đến nay, toàn thành phố có 7 xóm phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 85,3% gia đình đạt danh hiệu văn hóa… Trong đó nổi lên nhiều cơ quan, đơn vị, khối phố, gia đình tiêu biểu đồng thời từ tưởng của cán bộ, đảng viên hết sức ổn định, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, chỉ thị 27 của Bộ chính trị và chỉ thị 20 của Tỉnh ủy về thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể. Với quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, 26 xóm phố đã được chọn làm điểm trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, từ đó nhân rộng mô hình trong toàn thành phố. Từ cách làm đó đã nổi lên nhiều đơn vị điển hình như khối phố 1 phường Hà Huy Tập, khối phố 3 phường Nam Hà, khối phố 4 phường Nguyễn Du, khối phố 5 phường Tân Giang, xóm Hạ xã Thạch Hạ…Ngoài ra nhiều mô hình được hưởng ứng nhân ra diện rộng như: UBMTTQ với chuyên đề thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, Thành đoàn với “cổng trường thân thiện – an toàn giao thông”, Hội LHPN với “5 không 3 sạch”…

Với tư cách là bộ mặt của cả tỉnh, thành phố cũng chú trọng đến việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn. Những tuyến đường như Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Hà Huy Tập, Nguyễn Du, Xô viết Nghệ Tĩnh… đã ngày càng đẹp hơn lên bởi hệ thống đèn hoa, cây cảnh và các cụm pano hiện đại…Hơn thế nữa, ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đến nay, hầu hết các khu dân cư đã cơ bản hoàn thành đường giao thông nông thôn bằng nhựa hoặc bê tông. Ngoài ra, để đời sống văn hóa trong nhân dân trở nên toàn diện hơn, thành phố đã xây dựng những thiết chế văn hóa thể thao và đầu tư nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở. Cùng với việc phát triển các môn thể thao như: Bóng đá, Karatedo, bóng chuyền, cầu lông…, thành phố cũng chú trọng giữ gìn và phổ biến các môn mang đậm bản sắc truyền thống như: Chọi gà, rước đèn, múa lân, cờ thẻ, đua thuyền…

Thời gian qua phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở thành phố Hà Tĩnh đã tạo nên sự chuyển biến toàn diện trong đời sống, những gia đình, khố phố văn hóa là cơ sở để phát triển giá trị văn hóa truyền thống gắn với bồi đắp những nhân tố văn hóa hiện đại, từ đó góp phần đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống, tạo điều kiện cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, cá nhân. Để thành phố với những con người hiện đại, văn minh xứng đáng là trái tim, là bộ mặt của dải đất có 180 năm lịch sử.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast