Bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích cho cán bộ quản lý văn hóa

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/4, Sở VH-TT&DL phối hợp với Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT&DL) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích cho cán bộ trong ngành bảo tồn di tích, quản lý văn hóa cơ sở.

Ông Lê Thành Vinh - Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các học viên.

Ông Lê Thành Vinh - Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích trực tiếp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các học viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo tồn, tu bổ di tích; nghe các chuyên đề: khái niệm cơ bản về di tích và công tác bảo tồn di tích; những vấn đề cơ bản trong hoạt động bảo tồn tu bổ di tích; nguồn gốc văn hóa của kiến trúc truyền thống Việt Nam; bảo tồn, tu bổ, khảo sát, nghiên cứu di tích; kỹ thuật và công nghệ bảo tồn di tích; lập dự án bảo tồn di tích và tổ chức thực hiện dự án bảo tồn tu bổ di tích…

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 1.800 di tích, trong đó hơn 500 di tích đã được xếp hạng và được trùng tu, bảo quản thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều di tích chưa được bảo quản, tu bổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast