Đặc sắc đêm nghệ thuật “Tiếng hát từ cội nguồn”

(Baohatinh.vn) - Nằm trong chương trình Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tối 5/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ “Tiếng hát từ cội nguồn”.

dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon

Chương trình do Trung tâm VHTT-TT&DL TX Hồng Lĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng tổ chức, nhằm ôn lại đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng là quốc Tổ có công dựng nước, rực rỡ mấy ngàn năm.

dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon

Đêm giao lưu văn nghệ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thị xã Hồng Lĩnh và du khách thập phương.

Các ca sỹ, nghệ sỹ và diễn viên không chuyên đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu bằng những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon

Chương trình đã thực sự đem đến cho khán giả những giây phút sống lại với niềm tự hào con Lạc cháu Hồng, thêm yêu quê hương mình hơn.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng, Ban tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương đã tổ chức lễ rước bài vị các Vua Hùng và lễ tế dân gian do các cụ cao niên và trụ trì chùa Đại Hùng thực hiện.

dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon
dac sac dem nghe thuat tieng hat tu coi nguon

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast