Đông đảo người dân dự lễ khai hội đền Vại

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/3 (tức 12/2 âm lịch), chính quyền và người dân xã Ân Phú (Vũ Quang) long trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền Vại.

dong dao nguoi dan du le khai hoi den vai

Đền Vại (còn gọi là đền Nhà Bà), là nơi thờ Lê Triều Hoàng hậu Ngô Thị Quận Quân - con gái thứ 14 của Dụ vương Ngô Từ, hậu duệ thứ 13 của Ngô Quyền.

Tương truyền, đền Vại có từ khi đức bà tạ thế và hiển thánh tại đây vào khoảng cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Trải qua hàng trăm năm, đến nay đền đã được duy tu, tôn tạo nhiều lần; 7 sắc phong và nhiều hiện vật được lưu giữ cẩn thận cho đến ngày nay. Vào năm 2009, đền Vại được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

dong dao nguoi dan du le khai hoi den vai
dong dao nguoi dan du le khai hoi den vai
dong dao nguoi dan du le khai hoi den vai
dong dao nguoi dan du le khai hoi den vai

Tại lễ hội, đông đảo người dân trong vùng đã thành kính dâng hương, chứng kiến lễ đại tế, dâng sớ cầu an và cùng nhau làm lễ thụ lộc. Ngoài việc tưởng nhớ, tôn vinh các vị tiền nhân trong việc có công mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm, mọi người còn cầu mong được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast