Hà Tĩnh đề nghị Hội đồng nhà nước xét tặng danh hiệu cho 2 nghệ sĩ ưu tú

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cấp tỉnh để tiến hành bình xét hồ sơ của 2 cá nhân.

ha tinh de nghi hoi dong nha nuoc xet tang danh hieu cho 2 nghe si uu tu

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NÐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú”, Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9; năm 2018 này, Sở VHTT&DL nhận được 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú”.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Theo đó, 2/2 hồ sơ đã được Hội đồng bỏ phiếu, thống nhất đề nghị trình Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú” gồm: bà Nguyễn Thị Cẩm - Đội trưởng Đội múa và ông Phạm Công Hoàn - Phó đội trưởng Đội diễn viên Ca, kịch và rối (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống).

Được biết, tiêu chuẩn “nghệ sĩ ưu tú” là những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên (nghệ thuật xiếc, múa thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên), có ít nhất 2 giải vàng quốc gia hoặc 1 giải vàng quốc gia và 2 giải bạc quốc gia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast