Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao

(Baohatinh.vn) - Các sự kiện văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia được tổ chức thành công là một trong những kết quả được nhấn mạnh tại hội nghị giao ban công tác văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới do Sở VH-TT&DL tổ chức chiều 25/9.

Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập chủ trì hội nghị giao ban

Năm 2018, ngành VH-TT&DL tiếp thực hiện tốt công tác quản lý, cải cách hành chính, công tác tuyên truyền. 9 tháng đầu năm, ngành đã tổ chức thành công nhiều lễ hội truyền thống, các hoạt động nghệ thuật chuyên và không chuyên nhân các ngày lễ lớn, tổ chức thành công Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ IV. Tham gia các hoạt động, liên hoan, hội thi VH-TT&DL quốc gia, khu vực.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, có 340.446/370.671 gia đình, 270 thôn, tổ dân phố, 348 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt danh hiệu, đạt chuẩn văn hóa, 22 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao

Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL huyện Nghi Xuân Trần Vũ Quang: Trong bảo tồn di sản ca trù, cần xây dựng kế hoạch bảo tồn cụ thể.

Ngoài việc tổ chức thành công khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII, Sở VH-TT&DL còn phối hợp tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup lần thứ XV, tổ chức 6 giải thể thao cấp tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị xã tổ chức gần 100 giải thể thao cấp huyện, thành phố, thị xã.

Lĩnh vực du lịch cũng có nhiều khởi sắc với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong 9 tháng đã có 1.335.000 lượt khách đến Hà Tĩnh (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017), đạt 83,4% so với kế hoạch năm 2018.

Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Mai Quốc Quyền: Sở VH-TT&DL nên thay đổi hình thức một số cuộc thi, liên hoan, hội diễn nhằm tạo hiệu quả cao hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: Thiếu ngân sách đầu tư công tác tu bổ di tích, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp và cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm di lịch; việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở một số địa phương còn chạy theo thành tích;

Đặc biệt là năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch còn thấp; các doanh nghiệp chưa chủ động trong phát triển thị trường, xây dựng sản phẩm, liên kết phát triển còn hạn chế. Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến các hoạt động VH-TT&DL.

Hà Tĩnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Thị Loan: Thời gian tới, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỷ niệm 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ và Liên hoan ca trù toàn quốc tại Hà Tĩnh; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyển chọn, tập huấn lực lượng tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và tham gia các giải quốc gia, khu vực, quốc tế; chuẩn bị tham gia Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2018;

Ngoài ra, thực hiện tốt tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở và cấp tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm hoạt động quảng cáo…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast