Khai mạc Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/2, huyện Hương Sơn pối hợp với Sở VH-TT& Du lịch Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2018 và kỷ niệm 227 năm ngày mất Đại danh y Lê Hữu Trác (1791-2018).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trong vùng cùng tham dự lễ hội.

Video: Khai mạc Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Ban Tổ chức, lãnh đạo tỉnh cử hành dâng hương và làm lễ kỷ niệm 227 năm ngày mất của Đại danh y tại khu mộ ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Đông đảo cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân và du khách gần xa dâng hương tưởng nhớ Đại danh y

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh trống khai hội

Việc tổ chức lễ hội và các chương trình văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm 227 năm ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh bậc tổ nghề y dân tộc, thể hiện sự tri ân vào đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”. Qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp các nét đẹp “Lương y như từ mẫu”, các bản sắc văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh.

Thêm một số hình ảnh tại Lễ hội:

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Lễ rước ảnh và bài vị Hải Thượng Lãn Ông từ khu mộ về nhà thờ Lê Hữu Trác

khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac
khai mac le hoi hai thuong lan ong le huu trac

Đâng hương, lễ tế tại nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác ở thôn Bảo Thượng, xã Sơn Trung.

Với kiến thức uyên thâm, am hiểu thời vận, suốt một đời làm thuốc, nghiên cứu và chữa bệnh cứu người, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho đời sau những di sản đồ sộ, quý giá; đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” với 66 tập và 9 điều “Y huấn cách ngôn”.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể theo Quyết định số 3465/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2015.

Sau khi có Quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hằng năm, UBND huyện Hương Sơn đã phối hợp tổ chức lễ hội chu đáo, trang trọng, thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham gia.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast