Khai mạc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức khai mạc lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười và Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng năm 2018.

Sáng 11/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức khai mạc lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười và Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng năm 2018.

Khai mạc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đến dự và đánh trống khai mạc lễ hội

Lễ hội đền Cả (còn gọi là đền Hoàng Thành hay Dinh đô Quan Hoàng Mười, ở phường Trung Lương) năm nay được tổ chức nhằm góp phần giới thiệu đến du khách thập phương các di tích, danh thắng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Khai mạc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

Nhân dịp này, TX. Hồng Lĩnh tổ chức cắt băng khánh thành trùng tu tôn tạo di tích đền Cả giai đoạn 2

Liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng năm 2018 được tổ chức tại đền Cả, thu hút 37 nghệ nhân, thanh đồng trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc tham gia.

Khai mạc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

Thanh đồng Hà Tĩnh tham gia liên hoan

Liên hoan là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình hành động quốc gia nhằm giúp cộng đồng, đặc biệt các thanh đồng nhận thức đầy đủ giá trị tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội năm nay, ngoài liên hoan thực hành nghi lễ thờ mẫu tam phủ còn diễn ra các hoạt động như: Rước nước trên sông Minh, rước phụng nghinh thánh và dạ hội văn nghệ với chủ đề "Về với cội nguồn".

Khai mạc Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tại Hà Tĩnh

Thanh đồng Vũ Hoàng Huệ đến từ tỉnh Bắc Ninh tham gia trình diễn hầu đồng

Đền Cả tọa lạc trên dòi đất rộng dọc bờ sông Lam thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Đền được xây dựng vào thời kỳ Hậu Lê, ban đầu là nơi thờ quan Hoàng Mười và Tam Lang – thần Rắn, về sau phối thờ thêm Vua cha Bát Hải Động Đình, thờ mẫu tam phủ, bà Lê Thị Ngọc Dung – con gái nuôi của vua Lê Lợi... Năm 2014, trước nguyện vọng của nhân dân và sự đồng thuận của chính quyền địa phương, đền Cả được trùng tu, tôn tạo có quy mô nhưng vẫn theo lối kiến trúc cổ. Ngày 28/8/2017, đền Cả được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast