Khai mạc Trại sáng tác văn học - nghệ thuật về TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh (2/3/1992-2/3/2017), sáng 6/8, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh và UBND thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học, nghệ thuật về TX Hồng Lĩnh.

khai mac trai sang tac van hoc nghe thuat ve tx hong linh

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ phát biểu chào mừng và giới thiệu tóm tắt KT-XH và văn hóa TX Hồng Lĩnh.

Tham dự trại sáng tác có 40 hội viên, cộng tác viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Nội dung các tác phẩm văn học nghệ thuật sáng tác lần này thể hiện những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đạt được trên các lĩnh vực KT-XH, Văn hóa, QP-AN trong giai đoạn 25 năm xây dựng và phát triển; quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020…

khai mac trai sang tac van hoc nghe thuat ve tx hong linh

Nhà văn Phan Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật về thị xã Hồng Lĩnh năm 2016.

Trong thời gian tham gia trại sáng tác, các hội viên được đi thực tế tại các di tích, danh lam thắng cảnh, khu công nghiệp làng nghề Trung Lương, cụm công nghiệp, các mô hình phát triển kinh tế… trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Nhân dịp này, UBND thị xã Hồng Lĩnh phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh và Cuộc thi sáng tác ca khúc về thị xã Hồng Lĩnh.

khai mac trai sang tac van hoc nghe thuat ve tx hong linh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng phát động và thông qua thể lệ Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh và Cuộc thi Sáng tác ca khúc về thị xã Hồng Lĩnh.

Mục đích của cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh nhằm chọn 1 mẫu biểu trưng tốt nhất, có tính khái quát cao về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã để làm biểu trưng chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của thị xã. Tác phẩm dự thi được chọn làm mẫu biểu trưng sẽ sử dụng trong các ấn phẩm quảng bá trên các pano, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm…phục vụ cho việc quảng bá về hình ảnh thị xã Hồng Lĩnh.

Cuộc thi sáng tác ca khúc về thị xã Hồng Lĩnh là những tác phẩm đáp ứng các nội dung như: ca ngợi, tôn vinh về truyền thống, thiên nhiên, mảnh đất và con người Hồng Lĩnh xưa và nay. Các tác phẩm tham gia cuộc thi có lời ca ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, mang tính cổ vũ, quảng bá và tính cộng đồng cao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast