Kiên quyết loại bỏ dần những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội

(Baohatinh.vn) - Hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội tại cơ sở chưa như mong muốn, thậm chí thời gian gần đây còn có phần lắng xuống.

Đó là đánh giá của Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tại buổi tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, diễn ra sáng nay (8/11).

kien quyet loai bo dan nhung hu tuc trong viec cuoi viec tang le hoi

Thời gian qua, ngành VHTT&DL đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nêu cao tinh thần tự giác thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của BTV Tỉnh ủy về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; từng bước đẩy lùi hạn chế, tồn tại cổ hủ trong tổ chức việc cưới, tang và lễ hội, góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương.

kien quyet loai bo dan nhung hu tuc trong viec cuoi viec tang le hoi

Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện theo hương ước ở cấp thôn, xóm, khối phố thôn, xóm và tăng cường chế tài xử lý hành chính các sai phạm trong cán bộ, công chức và nhân dân”.

Tuy nhiên, hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội tại cơ sở vẫn chưa đạt được như mong muốn, thậm chí thời gian gần đây có phần lắng xuống.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phân tích thực trạng, kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế dẫn đến vi phạm các quy định.

kien quyet loai bo dan nhung hu tuc trong viec cuoi viec tang le hoi

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng: "Cần phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong quản lý việc cưới, tang; thẳng thắn nhắc nhở chấn chỉnh sai phạm làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội”.

Các ý kiến cũng đưa ra các giải pháp, chế tài nhằm khắc phục hạn chế tồn tại để nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đưa nếp sống văn hóa ngày càng đi sâu vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả, góp phần quan trọng trong xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

kien quyet loai bo dan nhung hu tuc trong viec cuoi viec tang le hoi

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam: “Ngành VHTT&DL cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng cơ sở, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý chấn chỉnh sai trong cán bộ đảng viên làm gương nhằm giảm bớt các hủ tục lạc hậu phản cảm, gây tốn kém…

Giám đốc Sở VHTT&DL Bùi Xuân Thập ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước; chỉ đạo các phong văn hóa huyện thị, thành tăng cường công tác tuyên truyền kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các quy định, chính sách hỗ các địa phương tăng cường thiết chế văn hóa cơ sở và tăng cường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27- CT/TW, Chị thị 20 của BTV Tỉnh ủy về ""Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội" bằng những việc làm cụ thể;

Tổ chức ký cam kết tổ chức việc cưới, tang đảm bảo văn minh, tiết kiệm; xây dựng mô hình tổ chức việc cưới, tang văn minh, tiết kiệm, loại bỏ dần những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đưa nếp sống văn hóa ngày càng đi sâu vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast