Lộc Hà - Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, công tác chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân luôn được các cấp, ngành ở Lộc Hà đặc biệt quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới được toàn dân hưởng ứng, có nhiều chuyển biến thiết thực...

loc ha diem sang xay dung doi song van hoa

Vạt cù - trò chơi dân gian được tổ chức trong các lễ hội truyền thống hàng năm ở Lộc Hà.

Bên cạnh nhiều địa phương khác trong huyện, Thạch Bằng được đánh giá cao trong việc chăm lo tốt đời sống tinh thần cho người dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam cũng như quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của UBND tỉnh. Hiện nay, xã có 89% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, gần 305 gia đình thể thao và 34% dân số luyện tập thể thao thường xuyên, 9/10 thôn đạt danh hiệu văn hóa; tất cả các làng đều có hương ước, quy ước và thực hiện hiệu quả. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng ban Văn hóa xã thông tin thêm: Hiện nay, xã có 1 đội văn nghệ kiêm đội thông tin lưu động với 15 người, 23 đội văn nghệ ở thôn xóm và một số đội văn nghệ thiếu nhi ở các trường học hoạt động hiệu quả. Số đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, kéo co, đua thuyền của các xóm, các tổ chức đoàn thể, trường học, dòng họ đã lên tới con số 134; tất cả các thôn xóm đều có điểm vui chơi thể thao, hội quán sinh hoạt cộng đồng. Cùng với du lịch biển, các điểm văn hóa tâm linh ngày càng thu hút nhiều du khách, bình quân mỗi năm có đến hàng chục ngàn người. Ngoài ra, toàn xã còn có 2 thư viện thông minh trường học, các xóm khác đều có tủ sách hoặc thư viện và 12 mô hình câu lạc bộ hoạt động khá hiệu quả...

Để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, Lộc Hà tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 56 thôn văn hóa với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang và các thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng đầy đủ. Đặc biệt, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã giúp Lộc Hà khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống, phát triển kinh tế trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc phát huy hiệu quả hoạt động của 452 dòng họ tự quản, 960 tổ liên gia, 99 tổ hòa giải cũng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng bộ mặt nông thôn khởi sắc, địa bàn bình an, nếp sống văn minh...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Lộc Hà những năm gần đây đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn huyện. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, giá trị văn hóa truyền thống cũng như chuẩn mực đạo đức trong đời sống hiện đại được phát huy.

Hiện toàn huyện có 18.741/22.576 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 83%. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các giải thi đấu cấp tỉnh. Nổi bật trong phong trào tập luyện và thi đấu thể thao là các xã: Thạch Bằng, Thạch Châu, Ích Hậu, Thịnh Lộc…

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân Lộc Hà không ngừng được chăm lo. Các phong trào, cuộc vận động lớn về xây dựng đời sống văn hóa góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast