Nâng cao chất lượng tác phẩm của những cây bút trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sáng ngày 4/7, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, tác phẩm của các hội viên trẻ số lượng ít, chất lượng chưa cao...

Nâng cao chất lượng tác phẩm của những cây bút trẻ Hà Tĩnh

Cùng với hạn chế trên, đại biểu dự hội nghị cũng cho rằng, hiện nay, việc phối hợp giữa Hội Liên hiệp VHNT tỉnh và các ngành, địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa như mong muốn; các chi hội hoạt động còn nhiều khó khăn, nguyên nhân cơ bản do kinh phí eo hẹp…

Nâng cao chất lượng tác phẩm của những cây bút trẻ Hà Tĩnh

Nhà lý luận phê bình Hà Quảng: Hội viên phát triển nhưng chất lượng, số lượng các bài viết của thế hệ trẻ còn chưa cao

Cũng tại hội nghị, BCH Hội Liên hiệp VHNT tỉnh xác định, thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện bản thảo, xuất bản sách “Đồng Lộc, Ngã ba bất tử” vào dịp kỷ niệm 50 Chiến thắng Đồng Lộc. Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ kế cận; tiếp tục duy trì và đổi mới hình thức hoạt động, thúc đẩy phong trào sáng tác; tập trung chăm lo phát triển các cây viết trẻ...

Nâng cao chất lượng tác phẩm của những cây bút trẻ Hà Tĩnh

Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp VNNT Phan Trung Hiếu đã trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch hội Trần Đình Hướng

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI, Cuộc thi và triển lãm ảnh “Bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ”; tổ chức cho cán bộ, hội viên ngành nhiếp ảnh đến thực tế và sáng tác tại một số địa phương; phát hành 5 số Tạp chí Hồng Lĩnh. Các tập san ở các chi hội như: Giang Đình, Sông Nghèn, Hoành Sơn tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast