Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) là một trong những ngày lễ rất quan trọng vào đầu năm.

Đây được xem là ngày lễ thiêng liêng đầu năm mới. Người xưa có câu: “Cả năm được rằm tháng Bảy, cả thảy được rằm tháng Giêng”, vậy nên trong ngày hôm nay (14/1 âm lịch) không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu đã rộn rã khắp nơi.

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 1

Tại chợ TP. Hà Tĩnh, chợ Vườn ươm, từ sáng sớm đã nhộn nhịp cảnh kẻ bán, người mua

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 2

Nhắc đến mâm cúng, theo tục lệ của người Việt không thể thiếu gà trống. Quan niệm của người dân, gà được chọn là vật cúng tế thiêng liêng.

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 3

Không chỉ có bên trong chợ mà việc mua bán gà diễn ra khá nhiều nơi trên các đường phố.

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 4

Ai cũng muốn lựa chọn những nải chuối đẹp nhất để đặt trên bàn thờ tổ tiên.

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 5
Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 6

Tại các chợ nhỏ lẻ, người dân cũng tấp nập mua đồ lễ cho rằm tháng Giêng

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 7
Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 8

Có nhiều loại hoa để mọi người lựa chọn, nhưng theo quan sát, hoa cúc vẫn là loại hoa được chọn mua nhiều nhất.

Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 9
Nhộn nhịp không khí chuẩn bị Tết Nguyên tiêu ảnh 10

Theo quan niệm các nước Châu Á, rằm tháng Giêng là thời điểm đức Phật giáng lâm tại chùa. Do đó, vào ngày rằm người dân thường đi chùa để cầu bình an, may mắn và hạnh phúc cho cả năm.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast