Phối hợp tốt trong lĩnh vực văn hoá, công việc từng cơ quan sẽ tốt hơn

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa các ngành, đơn vị với Sở VHTT&DL Hà Tĩnh chiều 23/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng: “Trong văn hoá, tính liên ngành rất rõ. Do đó, chỉ khi phối hợp tốt về văn hoá thì công việc từng cơ quan sẽ tốt hơn, hai bên sẽ cùng có lợi”.

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc ký kết phối hợp giữa các ngành, đơn vị đã có từ khoảng 20 năm trước, song, lúc đó chỉ mới một số đơn vị. Bây giờ, số đơn vị ký kết với Sở VHTT&DL đã lên tới 11 đơn vị, góp phần làm cho lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch đạt nhiều thành tựu, có sức lan toả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, năm 2017, hoạt động phối hợp giữa Sở VHTT&DL với các ngành, đơn vị cần tập trung một số nội dung trọng tâm: các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng công sở văn minh; các hoạt động văn hoá, thể thao trong xây dựng nông thôn mới; cùng nhau xây dựng, khôi phục và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của công nhân; tiếp tục đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học…

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Theo đánh giá tại lễ ký kết, năm 2016, Sở VHTT&DL và các ngành, đơn vị: LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở LĐ,TB&XH, Sở GD&ĐT, Trại giam Xuân Hà, Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH tỉnh đã thực hiện khá tốt công tác phối hợp, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch của các ngành, đoàn thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Phó TBT Báo Hà Tĩnh Bùi Thị Minh Huệ: Báo Hà Tĩnh đã tuyên truyền rõ nét, chuyên sâu về các vấn đề trên lĩnh vực VHTT&DL. Thời gian tới, Ban Biên tập rất mong Sở chủ động hơn trong phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền.

Với Báo Hà Tĩnh, 2 bên đã tích cực, chủ động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà và hoạt động của ngành. Tòa soạn cũng đã tuyên truyền các chuyên đề thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Đại tá Trần Ngọc Thanh – Chính uỷ Bộ đội biên phòng: Giữa biên phòng và Sở VHTT&DL thực ra mới chỉ phối hợp tốt trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ. Đề nghị thời gian tới, hai bên cần phối hợp tốt hơn nữa trên lĩnh vực thể thao, du lịch. Những địa chỉ du lịch đều có các đơn vị BĐBP đóng trong khu vực, do đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp về nội dung quan trọng này.

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh đã xuất bản số báo chuyên đề nhân dịp tổng kết 15 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền sâu đậm về Liên hoan Dân ca Ví, giặm toàn tỉnh, Liên hoan Dân ca Ví, giặm liên tỉnh năm 2016 và chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội..., góp phần quan trọng trong việc lưu giữ và quảng bá Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng: Việc xây dựng văn hoá công sở lâu nay đã làm nhưng hiệu quả chưa cao, mặc dù có các quy định khá rõ. Theo tôi, nên đưa vấn đề văn hoá công sở vào đánh giá các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2016, Báo đã thực hiện 48 chuyên đề văn hóa và 48 trang thể thao trên số báo cuối tuần; 15 chuyên đề, phóng sự về du lịch trên báo in và báo điện tử; 1 chuyên đề văn hóa, thể thao trên báo Tết dương lịch, 1 chuyên đề văn hóa, thể thao trên báo tết Âm lịch…

phoi hop tot trong linh vuc van hoa cong viec tung co quan se tot hon

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký phối hợp với Sở VHTT&DL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast