Ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/9, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức ra mắt Văn phòng Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, GS Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 80 hội viên Hội Kiều học Hà Tĩnh đến dự.

ra mat van phong dai dien hoi kieu hoc viet nam tai ha tinh

Khai mạc tại buổi lễ, GS Phong Lê - Chủ tịch hội Kiều Học Việt Nam khẳng định, Hội Kiều học Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập với mục đích tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị, tinh hoa về văn học nghệ thuật, về văn hóa - xã hội, kết tinh hội tụ trong truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du nhằm tôn vinh, phát huy và bảo vệ di sản văn hóa quý giá và bậc nhất của Việt Nam.

ra mat van phong dai dien hoi kieu hoc viet nam tai ha tinh

GS Phong Lê khai mạc buổi lễ

Hội cũng nêu cao vai trò phải phổ cập rộng rãi những hiểu biết sâu sắc mọi mặt về Truyện Kiều của các nhà nghiên cứu để nâng cao độ cảm thụ cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của tác phẩm này. Việc thành lập và ra mắt văn phòng đại diện Hội Kiều học trên quê hương Nguyễn Du là sự kiện hết sức ý nghĩa và quan trọng, là cánh tay nối dài của Hội Kiều học Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị Truyện Kiều.

ra mat van phong dai dien hoi kieu hoc viet nam tai ha tinh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và GS Phong Lê trao quyết định thành lập và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ đại diện Hội Kiều học Việt Nam đã công bố, trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm ông Thái Văn Sinh - Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh làm Trưởng văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast