Bất ngờ từ Nobel Văn chương 2014: Người chiến thắng là Patrick Modiano

Nhà văn người Pháp, tác giả tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối (tên bản dịch tiếng Việt), giành chiến thắng đầy bất ngờ trước các ứng viên nổi bật hơn.

Giải Nobel Văn chương được Peter Englund, thư ký thường trực Viện hàn lâm Thụy Điển, công bố cách đây ít phút vào 13h chiều 9/10 theo múi giờ Trung Âu (tức 18h theo giờ Việt Nam). Lễ công bố diễn ra tại Bảo tàng Nobel ở Stockholm, Thụy Điển, được truyền hình trực tiếp qua kênh YouTube của giải mang tên Nobel Prize. Thông tin được cập nhật trên trang Twitter của giải Nobel.

Nhà văn Patrick Modiano
Nhà văn Patrick Modiano

Giải được trao cho Modiano vì “nghệ thuật của ký ức mà với nó ông đã gọi lên từ những định mệnh không thể nhận thức được và bóc trần thế giới đời sống của nghề nghiệp”. Các tác phẩm của nhà văn thường viết về các chủ đề ký ức, sự quên lãng, sự nhận dạng và tội lỗi.

Có 210 đề cử chính thức cho giải Nobel Văn chương năm nay, trong đó, 36 người lần đầu được đề cử. Mặc dù vậy, danh sách này được giữ kín đến 50 năm sau mới công bố.

Chính vị thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển khi công bố giải thưởng cũng phải thừa nhận tính bất ngờ: "Ông (Modiano) nổi tiếng ở Pháp, nhưng với các nước khác thì không".

Nhà văn Patrick Modiano sinh ngày 30/7/1945, là người Pháp. Ngoài giải Nobel, ông cũng là chủ nhân Giải thưởng Tiểu thuyết của Viện Hàn lâm Pháp và giải Goncourt năm 1978, đều là các giải văn chương danh giá.

Các tác phẩm của Modiano được dịch ra tiếng Việt gồm: Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Những đại lộ ngoại vi, Quảng trường Ngôi Sao, Phố những cửa hiệu u tối.

Bất ngờ từ Nobel Văn chương 2014: Người chiến thắng là Patrick Modiano ảnh 2
Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối của nhà văn Patrick Modiano

Trước thềm giải thưởng năm nay, cuộc đua được làm nóng bởi danh sách cá cược của nhà cái Ladbrokes. Các ứng viên nặng ký bao gồm: Haruki Murakami (Nhật Bản), Ngugi Wa Thiong'o (Kenya), Svetlana Aleksijevitj (Belarus), Adonis (Syria), Ismail Kadare (Albania), Patrick Modiano (Pháp)… Nhưng danh sách cá cược thường không phản ánh đúng kết quả giải thưởng, khi Modiano là người được cá cược với tỷ lệ khá thấp lại đoạt giải.

Giải Nobel Văn chương được trao 106 lần cho 110 tác giả từ năm 1901 đến năm 2014, với 69% số người chiến thắng đến từ châu Âu. Năm ngoái, giải thuộc về nữ nhà văn Alice Munro (Canada) còn năm 2012, người chiến thắng là nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc).

Theo My Li/TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast