Ngày thơ Việt Nam – không nên chỉ tổ chức chiếu lệ

Những năm gần đây, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức vào dịp Rằm tháng Giêng âm lịch đang trở thành một sự kiện văn hóa đặc biệt, nhất là đối với những người yêu thơ trên khắp cả nước. Mỗi một người yêu thơ đến với ngày hội này, tự thân đã mang đến những nét đặc biệt cho hội thơ. Tuy nhiên cũng không nên vì thế mà ngày hội này chỉ được tổ chức một cách sơ sài, chiếu lệ …

Đã qua 10 lần tổ chức khắp nơi trên đất nước với chủ đề vô cùng đa dạng nhưng lần nào Ngày thơ Việt Nam cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của mọi thế hệ yêu thơ. Hội thơ Việt Nam không giống như các lễ hội khác, không yến tiệc linh đình mà trầm tĩnh, sâu lắng, rộn ràng, gần gũi. Ngày thơ Việt Nam vì thế còn là ngày của những tiếng ca vọng ngân từ ruộng đồng, sông nước, của những nhịp ngân rung từ bao trái tim chung dòng máu Lạc Hồng… Trên tinh thần chung ấy, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Hà Tĩnh những năm trước đây đã làm thỏa mãn những tấm lòng yêu thơ trên mọi miền quê hương.

Ngày thơ Việt Nam tại Hà Tĩnh năm nay được tổ chức tại huyện Hương Sơn
Ngày thơ Việt Nam tại Hà Tĩnh năm nay được tổ chức tại huyện Hương Sơn

Kể từ khi Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Hà Tĩnh, không ít người yêu thơ đã thầm cám ơn ban tổ chức vì những đêm thơ được tổ chức trang trọng với nội dung và hình thức phong phú, đặc sắc. Những đêm thơ ấy đã hội tụ những tác giả thơ xuất sắc trong và ngoài tỉnh. Không ít những nhà thơ xa quê đã lặn lội tìm về trong ngày hội ấy chỉ để được đọc một bài thơ, thậm chí chỉ để nghe người ta đọc thơ, chơi thơ…

Vào những lần tổ chức đầu tiên ấy, sự có mặt của những vị lãnh đạo Hội nhà văn Việt Nam hay những cây bút tên tuổi đã góp phần làm nên sự trang trọng cho hội thơ. Đặc biệt là sự có mặt của đông đảo người yêu thơ đủ các lứa tuổi đã làm cho ngày thơ trở thành ngày hội lớn. Công chúng còn háo hức đón chờ màn thả bóng thơ hay thả đèn hoa đăng. Sự lay thức của thi ca đã thu hút thêm một lượng độc giả lớn qua những hội thơ hoành tráng, cầu kỳ được tổ chức tại Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà hay Kỳ Anh…

Tuy nhiên, tâm trạng háo hức của những tác giả thơ và những người yêu thơ đối với ngày hội thơ gần đây đã hầu như nguội lạnh bởi những kỳ tổ chức dần dần sơ sài về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Việc trưng bày, giới thiệu những tập thơ của các tác giả tại Ngày thơ hẳn là điều không nằm ngoài khả năng của Hội LH VHNT. Đó là chưa kể, ngày thơ năm nay được tổ chức tại Hương Sơn với tính chất chiếu lệ đã làm bao trái tim tha thiết với thi ca cảm thấy hụt hẫng.

Được tổ chức quá sớm, sân khấu bài trí sơ sài, lại thiếu đi màn thả bóng thơ thiêng liêng là những yếu tố khiến hội thơ năm nay không thành công
Được tổ chức quá sớm, sân khấu bài trí sơ sài, lại thiếu đi màn thả bóng thơ thiêng liêng là những yếu tố khiến hội thơ năm nay không thành công

Được tổ chức quá sớm, sân khấu bài trí sơ sài, lại thiếu đi màn thả bóng thơ thiêng liêng là những yếu tố khiến hội thơ năm nay không thành công. Đó là chưa kể, cô ca sỹ được mời để thể hiện bài thơ “Nguyên tiêu” của Hồ Chủ tịch đã thể hiện không chính xác lời thơ đã khiến nhiều người mất tinh thần ngay từ đầu. Hình thức tổ chức kém lại không giới thiệu được những gương mặt mới, ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Hương Sơn năm nay thực sự đã làm những người làm thơ lẫn độc giả thơ thất vọng. Với lợi thế thời tiết và địa điểm tổ chức đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhưng ban tổ chức đã không khai thác được. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra băn khoăn vì sự khuyết thiếu của mảng đề tài thơ thiếu nhi trong tất cả các kỳ tổ chức.

Ai cũng hiểu rằng, để có được những cây bút thơ trẻ đặc sắc thì các em phải được bồi dưỡng từ nhỏ và cần được nuôi dưỡng niềm say mê. Việc thu hút giới trẻ và đông đảo nhân dân vào sân chơi này là điều cần thiết. Thế nhưng ban tổ chức chưa chú trọng đến việc này.

Tấm lòng với thi ca, niềm say mê với thể loại văn học này sẽ không thể và không bao giờ bị sụt giảm chỉ bởi cách thức tổ chức Ngày thơ Việt Nam. Tuy nhiên, với những người yêu thơ thì Ngày thơ Việt Nam là một ngày hội lớn bởi ở đó họ không chỉ được hội ngộ với bè bạn, được thể hiện cái tôi của mình mà từ không gian đó đó họ còn tìm được động lực sáng tạo mới. Vì những lẽ đó, Ngày thơ Việt Nam dù được tổ chức ở đâu, phối hợp với đơn vị nào cũng không nên tổ chức chiếu lệ cho xong.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast