Tiếp tục cách tân về nội dung và thi pháp sáng tác

(Baohatinh.vn) - Chiều 30/5, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển KT – XH của tỉnh, văn học Hà Tĩnh có những bước chuyển biến mới mẻ về loại hình, đề tài, chỉ đề, hiện thực phản ánh và thi pháp. 5 năm qua, Chi hội đã tổ chức 5 chuyến đi thực tế trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài, mở 1 hội trại sáng tác văn học về đề tài đương đại. Phối hợp với Hội VHNT tổ chức 2 cuộc hội thảo văn xuôi và thơ, giao lưu với 14 đoàn, nhóm văn nghệ sỹ, các chi hội bạn. 5 năm qua, Chi hội đã xuất bản 15 tập sách và nhiều tác phẩm in trên Báo Văn nghệ, Tạp chí Nhà văn và tác phẩm…

Tiếp tục cách tân về nội dung và thi pháp sáng tác ảnh 1

BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Các tác phẩm chưa phản ánh đậm nét hiện thực sôi động, phong phú, mới lạ của Hà Tĩnh và tính cách đa chiều của con người hiện đại. Chưa có tác phẩm có tầm khái quát rộng lớn, có bản sắc riêng. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều khoảng trống…

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó nhấn mạnh việc tiếp cận sâu rộng hơn cuộc sống, tìm tòi, cách tân về nội dung, thi pháp và triết lý nghệ thuật; xây dựng chi hội thành một tổ ấm, tạo điều kiện cho các nhà văn sáng tạo tác phẩm tâm huyết nhất của mình; tổ chức thêm nhiều hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công bố các tác phẩm của hội viên; phối hợp với Hội VHNT Hà Tĩnh, các chi hội VHNT các địa phương trong hoạt động chuyên môn, trong công tác đào tạo các cây bút trẻ; tập trung hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX vào hoạt động chi hội, trọng tâm phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị góp phần xây dựng con người và văn hoá Việt Nam.

Tiếp tục cách tân về nội dung và thi pháp sáng tác ảnh 2

Nhà thơ Lê Duy Phương: Cần trẻ hoá đội ngũ để có thể khai thác triệt để hiện thực phong phú của Hà Tĩnh

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của chi hội như: Cần trẻ hoá đội ngũ để có thể khai thác triệt để hiện thực phong phú của Hà Tĩnh; cần phối hợp với Hội VHNT Hà Tĩnh phát hiện, đào tạo và giới thiệu kết nạp thêm nhiều hội viên mới; tổ chức thêm nhiều trại sáng tác nhằm tạo điều kiện cho các tác giả sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới; cần khuyến khích sáng tác nhiều hơn nữa những tác phẩm mang bản sắc Hà Tĩnh; quan tâm, định hướng cho các chi hội VHNT địa phương trong sáng tác, xuất bản; phối hợp với các chi hội chuyên ngành khác trong sáng tạo những tác phẩm mới…

Đại hội đã bầu nhà văn Đức Ban và nhà thơ Duy Thảo vào BCH Chi hội nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh; bầu nhà văn Đức Ban giữ chức vụ chi hội trưởng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast