Tự trào như một nghệ thuật sống

Hãy biết cách tự cười mình, điều ấy không chỉ làm xung quanh ta vui vẻ mà trong sâu xa hoạt động đó, nếu chủ ý thực hiện một cách có nghệ thuật, nó mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ cho cuộc sống.

Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền
Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền

Thông điệp trên được tác giả Nguyễn Thiện đưa đến cho bạn đọc qua cuốn sách Ta tự cười mình.

Tập sách có thể xem là một bí kíp nho nhỏ mà hữu dụng cho nhiều người trong thời buổi bùng nổ thông tin trên nhiều phương tiện như hiện nay.

Bởi trong sách có hai chương đề cập việc dùng cách tự trào để ứng xử với lời đồn sau lưng (Câu chuyện sau lưng Cá nhân tự trào), cùng rất nhiều dẫn chứng và mẹo nhỏ để hóa giải các tin tức đồn đoán về mỗi cá nhân.

Tác giả Nguyễn Thiện cũng đưa ra hai nội dung được xem như giới hạn, không thể đem ra tự trào là các chủ đề vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật.

Không chỉ hệ thống các kỹ năng tự trào và rèn luyện để thành “phản xạ tự trào”, Nguyễn Thiện còn phân tích các lợi ích của việc tự trào ở cả góc độ tổ chức và ở tầm dân tộc.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast