Liên hoan dân ca ví, giặm Hà Tĩnh - Nghệ An diễn ra cuối tháng 8

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Cảnh Thụy - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho hay: Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 8 năm nay,.

Liên hoan dân ca ví, giặm Hà Tĩnh - Nghệ An diễn ra cuối tháng 8

Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Thạch Hà ngày 28/6. Ảnh: Quang Sáng

Hướng tới liên hoan, 13 huyện, thị, thành trong tỉnh đều tổ chức liên hoan dân ca ví, giặm. Tháng 5/2018, Cẩm Xuyên là huyện đầu tiên tổ chức liên hoan dân ca ví, giặm cấp huyện. Từ đó đến nay, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện tổ chức.

Ông Trịnh Ngọc Châu – Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở VH-TT&DL đánh giá: “Nghi Xuân, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh là những đơn vị làm tốt từ khâu triển khai về cơ sở xã, phường, đến cách thức tổ chức liên hoan. Tới đây, các huyện còn lại sẽ lần lượt tổ chức liên hoan".

Liên hoan dân ca ví, giặm Hà Tĩnh - Nghệ An diễn ra cuối tháng 8

Tiết mục dân ca của CLB Ví, giặm xã Tiên Điền tại liên hoan do huyện Nghi Xuân tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Được biết, sau liên hoan dân ca ví, giặm cấp huyện, các CLB tiêu biểu sẽ được lựa chọn để tham gia Liên hoan dân ca ví, giặm liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An. Theo dự kiến, liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh sẽ có 25 CLB tham gia, trong đó, Hà Tĩnh 13 CLB, Nghệ An 12 CLB.

Cùng với nhiều giải pháp khác, liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là hoạt động nằm trong chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast